Hà Nội: Chùa Phúc Lâm 500 tuổi đứng trước nguy cơ đổ sập

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/07/2015 14:17 GMT+7

VTV.vn - Chùa Phúc Lâm thuộc xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội hơn 500 năm tuổi đang đứng trước nguy cơ bị đổ sập,

Hiện phần mái hướng tây của chùa Phúc Lâm đã bị sạt hẳn, phần mái còn lại đều trong tình trang vỡ vụn. Cùng với đó, toàn bộ cột gỗ, kèo gỗ đều bị mục rỗng, các đầu mối bị rời ra.

Trước tình trang chùa xuống cấp trầm trọng và có thể sập bất cứ lúc nào, chùa Phúc Lâm đã được chống tạm bằng những trụ gỗ, xây thêm mái tôn che chắn, các ban thờ tượng được chuyển đi nơi khác và cấm người dân vào thăm quan để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra

Chùa Phúc Lâm đã có niên đại hơn 500 năm tuổi và được công nhận Di tích lịch sử Quốc gia từ năm 2004.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước