Hà Nội: Nước sạch về nông thôn vẫn còn nhiều trắc trở

Hồ Trí- Trung Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 12/11/2017 19:57 GMT+7

VTV.vn - Đường ống dẫn nước sạch đã về tận thôn xóm nhưng thay vì vui mừng, người dân lại bức xúc vì kinh phí.

Hiện tỷ lệ người dân khu vực nông thôn Hà Nội được sử dụng nước sạch chưa đạt đến con số 40%. Trước thực tế đó, từ cuối năm 2016 đến nay, UBND Thành phố Hà Nội đã thực hiện chủ trương kêu gọi xã hội hóa đầu tư lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn thay vì sử dụng ngân sách Nhà nước đầu tư như trước đây. Đã có hơn 20 nhà đầu tư quan tâm, đề xuất đầu tư trong lĩnh vực này. 

Tại nhiều huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội như Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức… dự án đấu nối nước sạch đã bắt đầu triển khai. Tuy nhiên, để nước về với từng hộ gia đình lại phát sinh thêm những điều kiện khác và lúc này bao nhiêu trắc trở lại đến. Những vướng mắc từ người dân và doanh nghiệp chủ yếu xuất phát từ kinh phí mà hai bên phải bỏ ra. Người dân không chịu, doanh nghiệp cũng ko thể làm. Vậy làm thế nào để tháo gỡ khó khăn này? Liệu có giải pháp nào để đẹp lòng hai bên không? 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước