Hiểm họa khôn lường từ virus Zika do muỗi đốt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/01/2016 20:04 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế vừa ra thông tin cảnh bảo về bệnh do virus Zika từ loại muỗi Aedes truyền sang người. Đây cũng chính là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm.

Người mắc bệnh từ virus Zika sẽ xuất hiện những vết mẩn đỏ trên da, đau đầu, đau cơ. Ngoài ra, nhiều trường hợp còn mắc chứng não nhỏ, thậm chí là tử vong. Hiện tại, dịch đang lan truyền rộng rãi ở nhiều khu vực trên thế giới. Ca nhiễm gần đây nhất là vào tháng 12 vừa qua ở Puerto Rico.

Dù ở Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Zika nhưng loại virus này đã xuất hiện ở một số nước trong khu vực nên nguy cơ xâm nhập và lan truyền bệnh vào Việt Nam là rất lớn. Đến nay, loại bệnh này chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước