Indonesia cảnh báo khoảng 1.200 phần tử IS đang có mặt tại Philippines

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 04/06/2017 21:11 GMT+7

Lính thủy đánh bộ Philippines đã phát hiện một lán trại được cho là của nhóm phiến quân Maute ở Lanao del Sur. Ảnh: Inquirer Mindanao

VTV.vn -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia cảnh báo, có khoảng 1.200 phần tử IS đang có mặt tại Philippines, trong đó có những người nước ngoài, bao gồm cả 40 phần tử từ Indonesia.

Mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố từ các tay súng thuộc tổ chức Hồi giáo IS tự xưng đang trở thành một chủ đề nóng tại diễn đàn an ninh quốc tế Shangri-La 2017.

Phát biểu trong diễn đàn diễn ra sáng 4/6 tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore khẳng định chủ nghĩa khủng bố là nỗi lo an ninh lớn nhất ở Đông Nam Á và hiện ít nhất 31 nhóm khủng bố trong khu vực đã tuyên thệ trung thành với IS.

Đứng trước mối lo ngại này, bộ trưởng các nước đã cùng nhau kêu gọi sự hợp tác toàn diện của cả khu vực, nhằm chống khủng bố cực đoan IS và các chân rết của chúng.

Tổng thống Duterte: IS không phải thủ phạm tấn công sòng bài ở Manila Tổng thống Duterte: IS không phải thủ phạm tấn công sòng bài ở Manila Nhiều nhóm khủng bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Afghanistan Nhiều nhóm khủng bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Afghanistan Châu Âu tiếp tục là 'đích ngắm' của khủng bố Châu Âu tiếp tục là "đích ngắm" của khủng bố

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước