Iraq cấm mang mạng che mặt tại Mosul

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 18:22 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: BBC)

VTV.vn - Các lực lượng an ninh Iraq vừa ra lệnh cấm phụ nữ đeo mạng che mặt ở phía đông Mosul vừa được giải phóng khỏi tay IS.

Đây là 1 trong hàng loạt biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố ở khu vực này, sau khi quân đội Iraq phát hiện và bắt giữ một vài phần tử khủng bố IS đeo mạng che mặt và cải trang thành phụ nữ.

Nhiều phụ nữ tại Mosul cũng cho biết họ cảm thấy thoải mái hơn khi không còn phải mang mạng che mặt.

IS hành quyết 150 phụ nữ Iraq do không chịu kết hôn với phiến quân IS hành quyết 150 phụ nữ Iraq do không chịu kết hôn với phiến quân

Bộ Nhân quyền Iraq cho biết, nhóm khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 150 phụ nữ ở tỉnh Anbar, sau khi những người này từ chối kết hôn với các phiến quân Takfiri.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước