Thủ tướng Đức tán thành cấm mang mạng che mặt

Trung tâm Tin tức VTV24/TTXVN-Thứ tư, ngày 07/12/2016 19:08 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 6/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, việc mang mạng che mặt nên bị cấm ở nước này.

Sau cuộc họp với đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, bà tán thành việc cấm mạng che mặt burka trong trường học, tòa án và các tòa nhà chính phủ khác. Tuyên bố này đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các thành viên của đảng cầm quyền CDU.

Với chính sách "mở cửa" đón người di cư, từ năm 2015 đến nay, Đức trở thành điểm đến của hơn 1 triệu người di cư, phần lớn là người Hồi giáo. Điều này đã khiến nhiều người dân Đức lo ngại những người đến từ các nền văn hóa, tôn giáo khác sẽ gây xáo trộn và bất ổn tại Đức.

Đức là nơi cư trú của gần 4 triệu người Hồi giáo, chiếm khoảng 5% dân số nước này. Trên thực tế, hiện có rất ít phụ nữ mang mạng che mặt tại Đức. Tuy nhiên, đây còn là vấn đề về tính biểu tượng của người Hồi giáo.

Động thái cấm mạng che mặt đã lan khắp châu Âu kể từ khi Pháp là nước đầu tiên áp dụng luật này hồi năm 2011, sau đó là Bỉ, Bulgaria, Thụy Sĩ và mới đây nhất là Hà Lan.

Burqa là một loại áo dài của phụ nữ Afghanistan, có phần vải để trùm lên đầu, phía trước là một tấm lưới dày che mặt khiến họ chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài.

Đức: Tranh luận về lệnh cấm đeo mạng che mặt Đức: Tranh luận về lệnh cấm đeo mạng che mặt Pháp: Người phụ nữ sẵn sàng hầu tòa để đeo mạng che mặt Pháp: Người phụ nữ sẵn sàng hầu tòa để đeo mạng che mặt Xã hội Pháp phân chia rõ nét hơn sau lệnh cấm đeo mạng che mặt Xã hội Pháp phân chia rõ nét hơn sau lệnh cấm đeo mạng che mặt
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước