Không để bệnh nhân nằm ghép quá 48 tiếng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 02/04/2016 16:37 GMT+7

VTV.vn - Nhằm góp phần tăng cường chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các bệnh viện không để bệnh nhân nằm ghép quá 48 tiếng kể từ khi nhập viện.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện dành tối thiểu 5% số thu từ dịch vụ khám bệnh và 3 - 5% số thu từ giường điều trị để nâng cấp, mở rộng khu vực khám bệnh và mua bổ sung thiết bị phục vụ bệnh nhân.

Hiện tình trạng nằm ghép vẫn xảy ra tại nhiều bệnh viện, trong đó có cả những bệnh viện đã ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép. Tính đến nay đã có 35 bệnh viện ký cam kết không để người bệnh nằm ghép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước