Kiến nghị sửa quy định nhằm xử lý triệt để tình trạng heo tiêm thuốc an thần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 14:54 GMT+7

VTV.vn - Theo cơ quan chức năng TP.HCM, việc vướng quy định xử phạt đã dẫn đến tình trạng khó xử lý triệt để tình trạng tiêm thuốc an thần.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM - hiện nay việc xử lý heo tiêm thuốc an thần dựa trên Nghị định 90, tức phạt khi heo còn sống theo nghị định này với mức phạt từ 30.000.000 - 35.000.000 đồng. Trong khi đó, sản phẩm thịt heo có nhiễm thuốc an thần thì Bộ Y tế chưa ban hành giới hạn dư lượng thuốc nên chưa thể xử phạt.

Cũng theo bà Lan hiện nay việc xử phạt theo quy định còn nhẹ trong khi quy định yêu cầu chứng minh những ngưỡng vi phạm ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Điều này là chưa đủ sức răn đe với các đối tượng vi phạm an toàn thực phẩm.

Ngày 6/4, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã có công văn đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố tiêu hủy toàn bộ thịt heo nếu phát hiện tồn dư thuốc an thần.

Đồng thời, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cũng kiến nghị sửa Điểm C Khoản 13 Điều 20 Nghị định 90/2017 thành: "Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật nếu phát hiện tồn dư thuốc an thần" để giải quyết triệt để tình trạng thịt heo nhiễm thuốc an thần.

Vướng quy định, chưa xử lý triệt để heo tiêm thuốc an thần Vướng quy định, chưa xử lý triệt để tình trạng heo tiêm thuốc an thần

VTV.vn - Cơ quan chức năng TP.HCM đã tiếp tục phát hiện thịt heo nhiễm thuốc an thần tại một số trạm kiểm dịch động vật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước