Làng "khát" nước sạch giữa Hà Nội

Đỗ Hòa (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 17/05/2018 18:57 GMT+7

VTV.vn - Cách Hà Nội chỉ vài chục km nhưng người dân thôn Linh Quy (xã Kim Sơn, Gia Lâm) không chỉ "khát" nước sạch" mà "khát" cả nguồn nước thải được xử lí đúng tiêu chuẩn.

Nhiễm sắt nặng nên dù nước được bơm lên trong vắt nhưng ngay lập tức chuyển sang màu đen khi đổ nước chè vào. Đây lại là nguồn nước sinh hoạt duy nhất của người dân thôn Linh Quy, Xã Kim Sơn, Hà Nội. Để sử dụng, các gia đình đều phải xây dựng hệ thống bể lọc thô, thậm chí là qua 4 quy trình lọc. Người dân vẫn không thể an tâm về chất lượng nguồn nước bởi lo ngại các chất độc hại khác có trong nước mà không thể nhận biết bằng mắt thường. 

Nỗi lo này xuất phát từ việc nguồn nước mặt ao hồ cũng như hệ thống nước thải trong làng đang bị ô nhiễm nặng nề do chất thải của các cơ sở giết mổ trâu bò tại địa phương, thực trạng này đã diễn ra từ hàng chục năm nay, có thể ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm sinh hoạt. Hiện vẫn chưa có hệ thống nước sạch về đến xã trong khi, lộ trình xử lí nước mặt ô nhiễm phải bắt đầu từ năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước