Lao động nước ngoài băn khoăn trước đề xuất đóng bảo hiểm bắt buộc

Lại Hoa, Phùng Định, Quý Huy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 09/05/2017 22:51 GMT+7

VTV.vn - Nhiều lao động nước ngoài đang khá băn khoăn trước đề xuất đóng bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định hướng dẫn về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, bắt đầu từ năm 2018, người lao động nước ngoài có hợp đồng từ 1 tháng trở lên sẽ phải tham gia bảo hiểm bắt buộc với mức đóng là 8% tổng tiền lương. Được đảm bảo quyền lợi khi làm việc tại Việt Nam, nhưng nhiều lao động nước ngoài đang khá băn khoăn trước đề xuất này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước