Lò mổ ngừng hoạt động, tiểu thương chợ Hóc Môn không có thịt lợn để bán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/10/2017 20:29 GMT+7

VTV.vn - Sau khi cơ sở Xuyên Á bị ngừng hoạt động, nguồn cung thịt lợn cho chợ đầu mối Hóc Môn trở nên khan hiếm, nhiều tiểu thương bị đền hợp đồng vì cung cấp không đủ thịt.

Thông thường, buổi tối là thời điểm hoạt động nhộn nhịp nhất tại chợ đầu mối Hóc Môn. Tuy nhiên, tối 2/10, các gian hàng này phải đóng cửa sớm vì không đủ nguồn cung. Theo Ban quản lý chợ, tình trạng này đã xảy ra 5 ngày nay.

Bà Nguyệt (tiểu thương) thường ngày lấy hàng của thương lái mổ lợn tại cơ sở giết mổ Xuyên Á. Khi cơ sở này ngừng hoạt động, bà và hàng loạt tiểu thương khác phải tìm mối khác ngoài thành phố để đảm bảo nguồn cung. Tuy nhiên gần 1 tuần qua, lượng thịt lợn chỉ đủ bán cầm chừng, giữ mối.

Không may mắn như bà Nguyệt, nhiều hộ khác phải sang lại hàng từ các tiểu thương trong chợ để không bị đền hợp đồng.

Bình quân mỗi đêm chợ Hóc Môn tiêu thụ 5.700 con lợn nhưng giờ lượng lợn chỉ còn khoảng 70%. Lượng lợn này đa số lấy từ các tỉnh, vì vậy chất lượng cũng khó kiểm soát.

Cán bộ ban An toàn vệ sinh thực phẩm của chợ xác nhận chỉ trong tuần qua đã phát hiện hàng chục xe vận chuyển lợn vào chợ không có thông tin trong những chiếc vòng truy xuất.

Chợ đầu mối Bình Điền: Nhu cầu mua thịt lợn tăng đột biến Chợ đầu mối Bình Điền: Nhu cầu mua thịt lợn tăng đột biến

VTV.vn - Ghi nhận tại chợ đầu mối Bình Điền, một trong hai chợ cung cấp thịt lợn lớn nhất TP.HCM, khách buôn đến lấy hàng tăng đột biến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước