Lực lượng chức năng ở đâu trong những vụ phá rừng ở Hà Giang?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/07/2018 12:15 GMT+7

VTV.vn - Dù đã tăng cường những biện pháp quản lý, thế nhưng những điểm nóng khai thác gỗ trái phép tại huyện Bắc Quang (Hà Giang) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nằm ở trung tâm xã Liên Hiệp, xưởng gỗ Hải Hiền là 1 trong 5 địa điểm chuyên thu mua gỗ rừng tự nhiên ở xã Đức Xuân chuyển về. Đằng sau tấm vải bạt được che đậy tạm bợ là các loại gỗ đang chờ vận chuyển về xuôi tiêu thụ. Chẳng cần che đậy, khúc gỗ được lôi ra sát lề đường, nơi có địa hình thấp hơn để tiện vận chuyển lên xe. Việc bốc xếp kéo dài đến tận 19h, chiếc xe được phủ bạt kín mít di chuyển theo Quốc lộ 2 về hướng Tuyên Quang.

Hôm sau, những hình ảnh vận chuyển gỗ được phóng viên ghi lại chuyển đến Chi cục Kiểm lâm huyện Bắc Quang. Sau khi xác minh, lãnh đạo đơn vị cho biết số gỗ này chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, việc vận chuyển cũng chưa được cấp phép.

Một tổ kiểm lâm cơ động được điều động ngay đến hiện trường xảy ra vụ việc. Đang vận chuyển gỗ nhưng thấy bóng dáng kiểm lâm, các đối tượng ngay lập tức dừng tay, đóng cửa xưởng. Chủ xưởng cũng chối bỏ mọi hành vi liên quan đến việc vận chuyển gỗ đêm hôm trước.

Hà Giang: Ngang nhiên tàn phá rừng tự nhiên Hà Giang: Ngang nhiên tàn phá rừng tự nhiên

VTV.vn - Tình trạng phá rừng nguyên sinh ngày càng trở nên đáng báo động khi những cánh rừng tự nhiên cuối cùng của xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, Hà Giang đang bị lâm tặc tàn sát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước