Lượng người di cư từ Mexico tăng “chóng mặt” tại Texas, Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/11/2016 14:38 GMT+7

Số lượng người nhập cư từ Mexico vào Mỹ tăng mạnh. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo những con số mới nhất, số lượng người di cư từ Mexico đang ồ ạt tràn vào Mỹ và ngày càng tăng lên.

Nguyên nhân được xác định là do lo ngại những chính sách ngăn chặn người di cư của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump sẽ sớm được đưa vào thực hiện.

Theo CNN, kể từ tháng 8 đến nay, số người di cư từ Mexico vào miền Nam, bang Texas, đã tăng thêm tới 10.000 người/tháng.

Tại các trại tạm giam, số gia đình nhập cư bất hợp pháp cùng với trẻ em không có người lớn đi kèm cũng tăng đột biến.

Mới đây nhất, Tổng thống mới đắc cử Donald Trump đã tái khẳng định cam kết xây tường ngăn người nhập cư dọc theo biên giới với Mexico, song cũng chấp nhận phương án chỉ xây hàng rào tại một số khu vực.

Xóa bỏ hoàn toàn khu lán trại của người di cư tại Calais Xóa bỏ hoàn toàn khu lán trại của người di cư tại Calais Ông Trump tuyên bố trục xuất ngay hàng triệu người nhập cư Ông Trump tuyên bố trục xuất ngay hàng triệu người nhập cư Lượng người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ tăng vọt Lượng người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ tăng vọt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước