Ma trận thị trường máy lọc nước sử dụng tem chứng nhận giả mạo

Nhóm phóng viên Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 14:28 GMT+7

VTV.vn - Trên thị trường tràn lan sản phẩm máy lọc nước in dán chứng nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng dù đơn vị này chưa tiến hành cấp chứng nhận cho đơn vị nào.

Trong bối cảnh nguồn nước sinh hoạt tại nhiều địa phương trong cả nước bị ô nhiễm, những chiếc máy lọc nước có vai trò quan trọng bởi quá nhiều người đặt niềm tin vào những chiếc máy ấy với mong muốn được sử dụng một nguồn nước sạch thực sự. Vì thế, thị trường này đang là một "miếng mồi béo bở" để cho những đối tượng gian dối "trục lợi". 

Theo lãnh đạo Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường - Bộ Y tế, việc dán tem giả chứng nhận trên các sản phẩm máy lọc nước thực chất là hành vi lừa dối người sử dụng.

Theo khảo sát, hiện trên thị trường cũng đang tràn lan các sản phẩm máy lọc nước in dán chứng nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Quatest 1, dù các đơn vị này chưa tiến hành hoạt động cấp chứng nhận thiết bị lọc nước đạt quy chuẩn nước uống trực tiếp cho bất kỳ một đơn vị nào.

Theo lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, việc sử dụng một phiếu kết quả thử nghiệm mẫu nước để tự ý biến thành chứng nhận chất lượng dán lên nhiều sản phẩm máy lọc nước là điều hoàn toàn không đúng, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị mà còn là hành vi đánh lừa người dùng để bán hàng ra thị trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước