Mất trắng hàng vạn hecta cà phê ở Đắk Lắk do thiếu nước tưới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 09/04/2016 13:47 GMT+7

VTV.vn - Buông xuôi, bỏ mặc cây trồng vì thiếu nước, là điều mà nhiều người dân huyện Cư M'gar, địa phương có diện tích trồng cà phê lớn nhất tỉnh Đắc Lắk phải đối mặt.

Cách đây hơn một tuần, tỉnh Đắk Lắk đã công bố tình hình thiên tai hạn hán. Theo số liệu công bố mới nhất, số tiền thiệt hại về cây trồng ở địa phương này ước tính lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Và thiệt hại lớn nhất vẫn là bà con trồng cà phê.

Phóng viên Chuyển động 24h hiện đang có mặt tại huyện Cư M'gar, địa phương có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước sẽ giúp quý độc giả hiểu rõ hơn những khó khăn của bà con nông dân lúc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước