Máy bay Nga rơi ở Ai Cập: Do trục trặc động cơ và mất điều khiển?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 31/10/2015 18:51 GMT+7

VTV.vn - Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Cairo cho biết, chếc máy bay Nga rơi ở Ai Cập là do trục trặc động cơ và mất điều khiển.

Theo thông báo của đại sứ quán Nga tại Ai Cập, hành khách trên chiếc máy bay Airbus 321 rơi tại Ai Cập bao gồm 200 người lớn và 17 trẻ em. Đội cứu hộ Ai Cập đang đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi chiếc A321 đến một bệnh viện trên bán đảo Sinai.

Báo chí Nga bày tỏ hy vọng sẽ có hành khách được cứu sống khi nhận được tin từ đội cứu hộ cho biết họ đã nghe được tiếng kêu cứu trong đống đổ nát của chiếc máy bay.

Tại sân bay Pulkovo ở Saint Petersburg, Thống đốc thành phố đã thành lập một Trung tâm chỉ huy để chuẩn bị việc tiếp nhận thi thể nạn nhân và tiếp đón người nhà của họ.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Cairo cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn này là do trục trặc động cơ và mất điều khiển. Nguồn tin loại trừ nguyên nhân máy bay bị các tay súng phiến quân bắn hạ tại bán đảo Sinai. Chính phủ Ai Cập đã thành lập một Ủy ban điều tra nguyên nhân vụ máy bay hành khách Nga bị rơi.

Ngay sau khi được tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sau sắc đến gia đình các nạn nhân và chỉ đạo Bộ Tình trạng khẩn cấp tổ chức cứu hộ. Thủ tướng Dmitri Medvedev cũng đã ra lệnh thành lập một Ủy ban đặc biệt do Bộ trưởng giao thông dẫn đầu sang Cairo tiến hành khắc phục sự cố vụ tai nạn này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước