Muôn kiểu thả cá của người dân Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 20:42 GMT+7

VTV.vn - Theo phong tục từ xưa, người dân sẽ đem phóng sinh cá chép ra sông suối, ao hồ để giúp ông Công ông Táo có "phương tiện" về trời.

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình đã làm lễ tiễn ông Công ông Táo về trời. Theo phong tục từ xưa, người dân sẽ đem phóng sinh cá chép ra sông suối, ao hồ để giúp ông Công ông Táo có "phương tiện" về trời.

Theo đó, ở hồ Giảng Võ nhiều người lựa chọn chỗ nước sạch, để cá có thể sinh sống được sau khi thả. Và cá cũng được thả nhẹ nhàng xuống nước hơn.

Cầu Chương Dương là nơi nhiều người lựa chọn. Ở đây có đội tình nguyện sẵn sàng giúp người dân thả cá chép xuống bằng xô, vừa để cứu sống cá, vừa giúp bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên vẫn nhiều người, chưa có ý thức, dừng xe giữa đường và vứt tất cả những đồ cúng thắp hương xuống lòng sông.

Sau một buổi sáng, lan can của cầu Chương Dương đã bám đầy tro và cả các cành lộc. Còn dưới chân cầu Chương Dương, bên bờ sông ngập trong đủ các loại rác, nhiều nhất vẫn là túi nilon.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước