Nghệ An ra công điện khẩn sau khi 53 người nghi bị chó dại cắn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 14:22 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Nghệ An vừa có công điện khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật.

Công điện khẩn được đưa ra sau sự việc 53 người tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương nghi bị chó dại cắn, trong đó có một bé trai 4 tuổi đã tử vong.

Nội dung công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát, phát hiện các động vật nghi mắc bệnh dại; tiêm phòng vaccine dại cho chó, mèo đạt 100%; kiểm soát vận chuyển, buôn bán chó mèo; bắt, xử lý động vật mắc bệnh dại; xử phạt đối với chủ vật nuôi không chấp hành các quy định của Luật Thú y.

Biện pháp duy nhất và hiệu quả nhất để chữa trị những người bị động vật dại cắn hoặc tiếp xúc với virus dại hiện nay là tiêm phòng dại và huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước