Nghi Xuân - Miền quê của những khúc dân ca

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 16:15 GMT+7

VTV.vn - Các câu lạc bộ dân ca đang góp phần khiến Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trở thành một miền quê đáng sống.

Ở mỗi vùng miền, tình yêu quê hương của người dân lại được thể hiện theo những cách riêng. Ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh - một trong những cái nôi của những làn điệu ví dặm, miền quê đáng sống của họ là những lời ca, tiếng hát. Việc thành lập và duy trì những câu lạc bộ dân ca, ví dặm tại các thôn, xóm đã trở thành một tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Những tiếng hát thay cho lời mời tất cả mọi người đến với thôn Phong Giang, Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Không chỉ yên bình và thơ mộng, miền quê này còn có những người dân rất yêu đời. Và tất nhiên khi yêu đời, họ sẽ cất tiếng hát, ngay cả những lúc lao động.

Say mê những làn điệu ví dặm nên có một điểm hẹn luôn được những người nghệ sĩ trong làng ghi nhớ để gặp nhau hàng tuần. Câu lạc bộ dân ca ví dặm là nơi mọi người, mọi lứa tuổi hăng say tập luyện cùng nhau.

Không chỉ vang lên trên những con đường nông thôn mới, trong những khung cảnh làng quê thanh bình, ví dặm còn được phổ biến ở tất cả các trường học. Trên bục giảng, cô giáo Đặng Thị Anh Phương (trường THPT Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang truyền đạt những giai điệu ấy theo một cách rất đặc biệt.

Những giá trị truyền thống đã tạo nên miền quê đáng sống Nghi Xuân. Ở nơi ấy, lời ca tiếng hát là chất keo gắn kết tình làng nghĩa xóm, giúp con người xích lại gần nhau.

Giữ gìn và bảo tồn dân ca quan họ Bắc Ninh Giữ gìn và bảo tồn dân ca quan họ Bắc Ninh

VTV.vn- Tổ chức hát quan họ định kỳ hàng tháng phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách được đánh giá là sáng kiến thiết thực nhằm duy trì sức sống của di sản văn hóa phi vật thể.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước