Người chuyển giới tại Thái Lan vẫn phải đi khám nghĩa vụ quân sự

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 15:56 GMT+7

VTV.vn - Theo luật nghĩa vụ quân sự tại Thái Lan, những người chuyển giới vẫn phải đi khám nghĩa vụ quân sự khiến nhiều vấn đề nảy sinh.

Cô Kanphitcha Sungsuk (21 tuổi) trông không khác gì một người phụ nữ bình thường, tuy nhiên, cô lại là một người chuyển giới. Theo luật nghĩa vụ quân sự mới của Thái Lan, Kanphitcha được miễn nhập ngũ, nhưng vẫn sẽ phải tham gia quy trình khám tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm. Đây được xem là cơn ác mộng đối với những người chuyển giới ở nước này.

"Dù những người chuyển giới đã có phòng khám riêng, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy như bị đối xử là công dân hạng 2, bị khám toàn bộ thân thể. Tôi là phụ nữ, thực sự tôi không thuộc về nơi này" - cô Kanphitcha Sungsuk chia sẻ.

Trước đây tại Thái Lan, bất kể là đàn ông chuyển giới, đều bắt buộc phải nhập ngũ và họ phải đối mặt với sự bạo hành trong quân đội. Họ cũng từng bị liệt vào danh sách những người bị tâm thần. Tuy nhiên, giờ họ được xác định là những người bị rối loạn về giới tính. Quân đội Thái Lan cũng đã phát hành bộ hướng dẫn đối với các quân nhân, để họ có thái độ đúng mực với người chuyển giới. Tình hình đang dần được cải thiện.

"Bất chấp luật chống phân biệt giới tính, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể thay đổi giới tính bẩm sinh trên thẻ công dân. Chúng tôi muốn được gọi là phụ nữ, một người phụ nữ đúng nghĩa. Đó là giấc của những người chuyển giới như tôi" - cô Kanphitcha Sungsuk bày tỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước