Người cổ đại Neanderthal có thể là những người đầu tiên biết vẽ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/02/2018 11:59 GMT+7

VTV.vn - Loài người bắt đầu vẽ từ khi nào? Những bức tranh vừa được các nhà khoa học phát hiện ở một hang đá tại Tây Ban Nha có thể gợi mở câu trả lời cho câu hỏi này.

Ba bức họa vừa được tìm thấy trong các hang động cổ tại Tây Ban Nha bao gồm những hình vẽ màu đỏ và đen, ghi lại chi tiết hình ảnh động vật, dấu vân tay và một vài chấm nhỏ. Phân tích các lớp cacbonat lắng đọng trên bức tranh cho thấy, chúng đã tồn tại hơn 64 nghìn năm, tức là sớm hơn khoảng 20 nghìn năm so với thời điểm người hiện đại sinh sống ở châu Âu. 

Các nhà khoa học tin rằng, đây là tác phẩm nghệ thuật của người Neanderthal. Phát hiện này cho thấy, nhận thức và khả năng tư duy của con người cổ đại phát triển hơn nhiều so với chúng ta tưởng.

Công nghệ hé mở nhiều bí mật của người Ai Cập cổ đại Công nghệ hé mở nhiều bí mật của người Ai Cập cổ đại

Chuyên gia của Bảo tàng Anh đã sử dụng công nghệ trực quan dữ liệu để mở ra nhiều bí mật mà trước đây thế giới chưa từng giải đáp được. Trong đó, người ta đã phát hiện nguyên nhân tử vong phổ biến của người Ai Cập cổ đại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước