Người dân lo lắng về quy trình kiểm soát thuốc điều trị ung thư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/08/2017 22:17 GMT+7

VTV.vn - Dư luận tỏ ra lo lắng với loại thuốc ung thư đang điều trị cho người bệnh khi vụ án buôn lậu thuốc chữa bệnh của Công ty cổ phần VN Pharma đang được xét xử.

Tòa án nhân dân TP.HCM đang xét xử vụ án buôn lậu thuốc chữa bệnh, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với Công ty cổ phần VN Pharma. Những ngày qua dư luận tỏ ra lo lắng với loại thuốc ung thư đang điều trị cho người bệnh. Câu hỏi đặt ra là thuốc của VN Pharma đã đến với người bệnh hay chưa?

Tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, nhiều bệnh nhân và người thân tỏ ra hoang mang trước thông tin có thuốc ung thư giả được nhập về Việt Nam.

Đại diện Bệnh viện Ung bướu cho biết, hoạt chất trong số thuốc mà Công ty VN Pharma đang được xét xử bệnh viện chưa từng sử dụng. Hiện tại, thuốc điều trị ung thư của bệnh viện sử dụng 5 hoạt chất không có H-Capita.

Cũng theo Bệnh viện Ung bướu, hiện tại, các nhà thuốc cung cấp thuốc cho bệnh viện sẽ trải qua đấu thầu và kiểm soát bởi Sở Y tế. Có tổng số 7 hoạt chất có trong thuốc điều trị được kiểm soát. Đối với bệnh viện công sẽ có các hàng rào kiểm soát chất lượng trước khi vào bệnh viện.

Theo các chuyên gia, quy trình cấp phép nhập khẩu thuốc đã có quy trình rõ ràng. Tuy nhiên sau các sự việc cần rà soát lại các quy trình nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

thuốc ung thư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước