Hai bị cáo đứng đầu vụ nhập thuốc giả chữa ung thư bị đề nghị từ 10-12 năm tù

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/08/2017 20:44 GMT+7

VTV.vn - Hai bị cáo được xác định đứng đầu vụ nhập thuốc giả chữa ung thư, có vai trò như nhau bị đề nghị xử phạt mỗi bị cáo từ 10 - 12 năm tù.

Hôm nay (22/8), Viện kiểm sát đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án cụ thể đối với từng bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ buôn lậu thuốc, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Hàng hải Quốc tế H&C) được xác định là đứng đầu vụ việc, có vai trò như nhau bị đề nghị xử phạt mỗi bị cáo từ 10 - 12 năm tù.

Bảy đồng phạm khác bị đề nghị mức án từ 2-3 năm đến 7-9 năm tù về một trong hai tội buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Viện kiểm sát cũng bác bỏ lời khai của các bị cáo khi cho rằng không biết, không hiểu và chỉ sau khi điều tra vụ án mới biết.

Xét xử vụ VN Pharma nhập thuốc giả chữa ung thư: Các đối tượng quanh co chối tội Xét xử vụ VN Pharma nhập thuốc giả chữa ung thư: Các đối tượng quanh co chối tội Vụ nhập thuốc chống ung thư giả: Chi hoa hồng 7,5 tỷ đồng cho nhiều bác sỹ Vụ nhập thuốc chống ung thư giả: Chi hoa hồng 7,5 tỷ đồng cho nhiều bác sỹ Các bị cáo đổ lỗi cho nhau trong vụ làm giả hồ sơ buôn lậu thuốc ung thư Các bị cáo đổ lỗi cho nhau trong vụ làm giả hồ sơ buôn lậu thuốc ung thư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước