Người lao động kêu cứu từ Saudi Arabia

Hồng Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 17:14 GMT+7

VTV.vn - Rủi ro nghề nghiệp là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi người lao động có khác biệt lớn về ngôn ngữ, văn hóa và địa lý.

Hiện nay, người giúp việc đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài thường không được luật lao động của quốc gia tiếp nhận bảo vệ. Điều này khiến họ bị xem là tầng lớp lao động thấp kém dẫn tới càng dễ bị lạm dụng.

Theo ghi nhận của Tổ chức Lao động Quốc tế, khu vực châu Á có tới 61% người giúp việc không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật pháp các nước tiếp nhận, trong khi tỷ lệ này tại Trung Đông lên đến 99%.

Đại diện Cục quản lý Lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB&XH đã có những tư vấn hữu ích về việc đi xuất khẩu lao động tại Saudi Arabia:

Đằng sau những chuyến xuất khẩu lao động miễn phí sang Saudi Arabia Đằng sau những chuyến xuất khẩu lao động miễn phí sang Saudi Arabia 5 công ty xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép 5 công ty xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép Xuất khẩu lao động năm 2017 sẽ khả quan hơn Xuất khẩu lao động năm 2017 sẽ khả quan hơn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước