Nhiều di tích lịch sử cấp Quốc gia đứng trước nguy cơ bị đổ sập

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 10/09/2017 20:37 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội hiện có gần 6000 di tích được xếp hạng, trong đó có hơn 200 di tích đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Nguyên nhân được xác định là do tuổi thọ của các di tích cùng với yếu tố tự nhiên như mưa nắng, mối mọt cũng như công tác bảo quản chưa thật sự tốt. Trong khi các công tác trùng tu, sửa chữa vẫn đang loay hoay nghĩ cách, có những ngôi đình có niên đại hơn 1.000 năm tuổi, hay khu lăng mộ đá được chạm khắc tinh xảo của giá trị nghệ thuật một thời đang đứng trước nguy cơ bị đổ sập.

Đình Thần Quy, Phú Xuyên hiện trong tình trạng hoang hóa, dột nát. Ngôi đình hơn nghìn năm tuổi này luôn trong tình trạng đóng kín cửa và chờ sập. Người dân cho biết, di tích liên tục xuống cấp từ 10 năm nay. 7 năm trước toàn bộ phần mái ở gian chính điện đã bị sập xuống. Chính quyền địa phương và người dân đã khắc phục bằng việc lợp một mái tôn. Giờ đây, sự xuống cấp của di tích ngày càng rõ hơn. Hệ thống cột nhà, kèo, xà ngang đã bị mối mọt, đứng trong nhà nhìn qua phần mái có thể nhìn thấy cả bầu trời.

Còn tại lăng mộ Quận công Phạm Mẫn Trực, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức - một công trình đá được điêu khắc tinh xảo của đầu thể ký 18 được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1963 cũng đang trong nguy cơ bị sụp đổ. Nhà bia đình bị rạn nứt, sụt lún, các cổng, bia đá bị xô nghiêng. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nhiều di tích lịch sử cấp Quốc gia đứng trước nguy cơ bị đổ sập - Ảnh 1.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước