Nóng tình trạng trẻ em bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê xa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 16:07 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng trẻ em bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê xa đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều xã vùng sâu tại nhiều huyện của tỉnh Đăk Lăk.

Lừa đảo, bóc lột lao động trẻ em - câu chuyện tưởng chừng chỉ xảy ra một cách lén lút và ở phạm vi nhỏ lẻ, tuy nhiên ở Đăk Lăk, tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều xã vùng sâu của nhiều huyện. Nhiều trẻ em bị dụ dỗ đi lao động khi mới đang học tiểu học.

Tại lớp 4B, trường Tiểu học Sơn Phong, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông vắng mặt em H’Noai Ê Ban. Khi cô giáo tìm đến nhà để báo cho gia đình, cô bé đã bỏ học và theo người ta đi làm thuê từ bao giờ.

Theo đại diện Công an xã Yang Réh của huyện Krông Bông, tình trạng học sinh ở xã bị dụ dỗ đi lao động không phải là hiếm, tuy nhiên từ năm 2015 đến nay tình trạng này diễn ra nhiều hơn, đặc biệt là vào dịp hè.

Theo số liệu thống kê của Công an huyện Krông Bông, đã có 45 em bị dụ dỗ đi lao động ở tỉnh ngoài từ đầu năm tới nay, hầu hết trong số đó có độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi. Bước đầu công an huyện đã xác định được các đối tượng thường đưa các em đi lao động và cũng xác định được thủ đoạn của các đối tượng.

Cũng theo Trưởng Công an huyện Krông Bông, tình trạng các em nhỏ bị dụ dỗ đưa đi lao động, trong khi gia đình và chính quyền địa phương không nắm được tình trạng ăn ở, điều kiện lao động của các em tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu đối với trẻ em khi không có sự chăm sóc, quan tâm từ phía gia đình. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy khi các em còn chưa thể tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ của xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước