Ô nhiễm không khí đáng báo động ở các đô thị lớn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 20:53 GMT+7

VTV.vn - Theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới, năm vừa qua, thành phố Hà Nội có tới 282 ngày ô nhiễm.

Tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động ở các đô thị lớn, theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới, năm vừa qua, thành phố Hà Nội có tới 282 ngày ô nhiễm, tại TP.HCM, số ngày ô nhiễm dù ít hơn, nhưng cũng là 175 ngày.

Như vậy, số ngày ô nhiễm chiếm từ một nửa đến 3/4 số ngày trong năm. Những ngày gần đây, chỉ số AQI (thể hiện chất lượng không khí và tác động đến sức khỏe) và nồng độ bụi PM 2.5 (loại bụi nhỏ nhất trong khí quyển gây viêm nhiễm đường hô hấp) đều vượt tiêu chuẩn quốc gia và thế giới.

Một trong những nguyên nhân chính (chiếm trên 80%) gây ô nhiễm không khí tại các đô thị này chính là khí thải từ các phương tiện giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước