Ô nhiễm tại chợ đầu mối lớn nhất thành phố Cà Mau

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 09/07/2016 19:56 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, gần 900 tiểu thương và hàng ngàn hộ dân quanh khu vực chợ đầu mối lớn nhất thành phố Cà Mau đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm rác thải nghiêm trọng.

Mỗi ngày, tại chợ Phường 7 - chợ đầu mối lớn nhất tại Cà Mau cung cấp ra thị trường hàng trăm con gà vịt. Vốn là nơi vệ sinh phải được đặt lên hàng đầu, thế nhưng ở đây, những điều kiện cơ bản không được đảm bảo, toàn bộ chất thải khi giết mổ được xả ra môi trường.

Chợ Phường 7 hoạt động đã được 25 năm. Chợ được chia thành nhiều khu, bao gồm bách hóa, nông sản thực phẩm và trái cây, do rác thải không được thu gom trong thời gian dài, ruồi nhặng trở thành chuyện bình thường.

Theo người dân địa phương, đống rác tại chợ đã nhiều tháng không được thu gom. Từ rác thải trong sinh hoạt đến buôn bán hàng ngày đều được đổ dồn vào đây. Dù là ban ngày nhưng tất cả cửa sổ phải được đóng lại, bởi lúc nào cũng có mùi hôi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước