Pháp tiêu tốn 100 tỷ Euro mỗi năm do ô nhiễm không khí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/07/2015 15:18 GMT+7

VTV.vn - Theo Thượng viện Pháp, mỗi năm nước này phải bỏ ra hơn 100 tỷ Euro để giải quyết những vấn đề liên quan đến vấn nạn ô nhiễm môi trường.

42.000 người Pháp thiệt mạng mỗi năm chỉ vì ô nhiễm không khí và hơn 100 tỷ Euro là số tiền mà nước này phải bỏ ra hàng năm để giải quyết những vấn đề liên quan đến vấn nạn này. Đây là nội dung trong một báo cáo vừa được công bố bởi Thượng viện Pháp.

Phần lớn tổn thất về tài chính liên quan đến các chi phí về y tế, bao gồm việc điều trị bệnh tật do ô nhiễm không khí gây ra. Bên cạnh đó là các tổn thất do năng suất lao động sụt giảm khi người lao động bị ốm phải xin nghỉ làm việc trong thời gian ô nhiễm cao điểm.

Ô nhiễm không khí hiện đã trở thành một vấn nạn lớn của Pháp, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Paris – Thủ đô có mức độ ô nhiễm thứ nhì châu Âu chỉ sau Athens của Hy Lạp. Chính quyền Paris thậm chí đã buộc phải hạn chế số lượng phương tiện giao thông cá nhân để khắc phục tình trạng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước