Sắp tới, Việt Nam sẽ tự chủ sản xuất vaccine

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 26/11/2016 15:33 GMT+7

VTV.vn - Sắp tới, Việt Nam sẽ tự sản xuất vaccine để bảo đảm bảo cung ứng vaccine phối hợp cho chương trình tiêm chủng mở rộng thay thế vaccine Quinvaxem.

Việc nước ta tự sản xuất vaccine cũng sẽ giải quyết tình trạng khan hiếm vaccine phối hợp hiện nay trên thị trường tiêm chủng dịch vụ. 

Đây là thông tin mới được Thủ tướng Chính phủ đưa ra trong cuộc họp về việc tự chủ sản xuất vaccine trong nước. Việc làm này càng trở nên cần thiết trong bối cảnh Việt Nam mới sản xuất được các vaccine đơn lẻ. Trong khi đó, đến năm 2019, Việt Nam sẽ không còn được nhận viện trợ của Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng về vaccine phối hợp 5 trong 1 thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng. 

Để đẩy nhanh tiến trình sản xuất vaccine, Thủ tướng Chính phủ cũng kêu gọi xã hội hóa mạnh mẽ. Đây được xem là một thông tin vui cho Ngành Y tế cũng như người dân Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước