Thanh Hóa: Người dân mắc màn ăn cơm để tránh ruồi từ bãi rác

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/03/2017 14:17 GMT+7

VTV.vn - Phần Tiêu điểm trong chương trình Chuyển động 24h trên đây đã phản ánh toàn bộ câu chuyện về một địa phương tại Thanh Hóa loay hoay tìm nơi đổ rác thải nông thôn.

Mắc màn khi ăn cơm, bẫy ruồi rồi bốc cho gà ăn... là những cách làm "có một không hai" của người dân xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa khi phải sống chung với ruồi từ bãi rác quá tải.

Người dân đã tập trung phản đối việc tiếp tục đổ rác ở bãi rác Đồi Mốc, xã Minh Sơn. Căng biểu ngữ, tạo rào chắn, lập chốt chặn canh gác 24/24h để ngăn cản tất cả các xe chở rác. Đây được coi là hành động quyết liệt nhất của 47 hộ dân thôn 4, xã Minh Sơn khi liên tiếp những lời kêu cứu được gửi đi mà không có phản hồi.

Rác vương vãi khắp đoạn đường nối từ bãi rác cũ đã được chôn lấp đến bãi rác mới lộ thiên của người dân thôn 4. Sống gần bãi rác hơn 20 năm, nhưng những người dân này vẫn không quen nổi với mùi hôi thối bốc ra từ đây.

Bãi rác ở xã Minh Sơn đã quá tải và trở nên ô nhiễm. Năm 2015, chính quyền địa phương cũng đã cho xây dựng ở đây một bãi rác mới ở xã Dân Lực. Tuy nhiên, dù đã giải phóng mặt bằng xong nhưng bãi rác đó đã được chuyển đổi công năng sử dụng, bởi không nhận được sự đồng thuận của người dân vì bãi rác không đảm bảo khoảng cách tối thiểu tới khu dân cư.

Thanh Hóa: Nỗi khổ của 45 hộ dân suốt 20 năm sống gần bãi rác Thanh Hóa: Nỗi khổ của 45 hộ dân suốt 20 năm sống gần bãi rác

VTV.vn - Những kiến nghị đã được người dân xã Minh Sơn liên tiếp gửi đến chính quyền địa phương, nhưng 20 năm qua, rác chỉ nhiều thêm chứ chưa hề giảm bớt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước