Thanh Hoá: Khó tìm sự đồng thuận của người dân để xây dựng bãi rác

Hồng Anh, Chu Thanh, Tuấn Đạt (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 20:25 GMT+7

VTV.vn - Không ai muốn sống gần bãi rác, mong muốn chính đáng này khiến cho việc tìm kiếm nơi đổ rác ở Triệu Sơn, Thanh Hoá rất nan giải.

Người dân ở thôn 4, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá đã lập rào chắn và lán trại để chặn xe đổ rác. Bởi, người dân cho biết, chính quyền địa phương hứa đóng cửa bãi rác đồi Mốc vào cuối năm 2016 vì sẽ có một nơi thay thế ở xã Vân Sơn. Ai cũng phấn khởi mang theo niềm hy vọng thoát cảnh sống chung với rác nhưng, thực tế diễn ra lại không suôn sẻ như vậy.

2 năm không dám uống nước giếng khơi, 4 năm ở chung với ruồi, 27 năm sống gần bãi rác, tất cả nỗi khổ này tưởng rằng sẽ được giải thoát khi người dân xã Minh Sơn biết tin đã có nơi đổ rác thay thế. Tuy nhiên, bãi rác mới chỉ là... trên giấy.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT, sự đồng thuận của người dân thể hiện trong biên bản tham vấn cộng đồng. Thế nhưng, danh sách 50 người tham dự buổi họp chỉ có 8 người dân ở thôn đồng sẽ đặt bãi rác; 42 người khác đều là cán bộ của các thôn không có liên quan.

So với việc sống cùng bãi rác lộ thiên, việc có khu xử lý rác hiện đại để người dân thoát cảnh ô nhiễm rất đáng mừng, nhưng vấn đề then chốt phải là sự đồng thuận của người dân.

Thanh Hóa: Nỗi khổ của 45 hộ dân suốt 20 năm sống gần bãi rác Thanh Hóa: Nỗi khổ của 45 hộ dân suốt 20 năm sống gần bãi rác

VTV.vn - Những kiến nghị đã được người dân xã Minh Sơn liên tiếp gửi đến chính quyền địa phương, nhưng 20 năm qua, rác chỉ nhiều thêm chứ chưa hề giảm bớt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước