Thiếu chính sách hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành sau ly hôn

Hồng Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 06/07/2017 16:10 GMT+7

VTV.vn - Nếu muốn nhờ tòa phân chia tài sản, họ phải nộp án phí; muốn tách hộ khẩu phải có tài sản đất đai cụ thể... nhiều thủ tục làm khó những phụ nữ phải chạy trốn nạn bạo hành.

Đừng vội trách cứ những người phụ nữ cứ muốn níu kéo cuộc hôn nhân của mình khi không hạnh phúc. Níu kéo hay buông bỏ? Sẽ không thể có một câu trả lời hoàn hảo cho sự băn khoăn đó. Vì chấp nhận ly hôn, đồng nghĩa với việc những người phụ nữ ấy còn phải chấp nhận thêm thử thách mới.

Những người phụ nữ bị bạo hành sẽ lại phải đối mặt với một cuộc sống hết sức bấp bênh nếu không được tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ.

Nghệ sỹ xăm mình giúp các nạn nhân bị bạo hành Nghệ sỹ xăm mình giúp các nạn nhân bị bạo hành HeForShe - Chiến dịch chống lại nạn bạo hành phụ nữ HeForShe - Chiến dịch chống lại nạn bạo hành phụ nữ Phụ nữ cần làm gì trong 'cơn lốc' bạo hành gia đình? Phụ nữ cần làm gì trong "cơn lốc" bạo hành gia đình?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước