Thụy Điển cân nhắc trục xuất 80.000 người di cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/01/2016 13:16 GMT+7

VTV.vn - Trong một tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Nội vụ Thụy Điển, Anders Ygeman cho biết nước này đang lên lế hoạch trục xuất đến 80.000 người di cư

80.000 người di cư trên là những người đã đến Thụy Điển trong năm 2015 và đơn xin tị nạn đã bị từ chối. Chính phủ Thụy Điển chỉ định lực lượng cảnh sát và cơ quan hữu trách phụ trách công tác trục xuất số người di cư này.

Cũng theo ông Anders Ygeman, người tị nạn sẽ được đưa trở về quê hương trên các chuyến bay thuê riêng chứ không phải các chuyến bay thương mại. Với việc tiếp nhận hơn 160.000 người tị nạn trong năm 2015, Thụy Điển là một trong những quốc gia EU tiếp nhận lượng người di cư nhiều nhất so với quy mô dân số nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước