Người di cư tới Na Uy bị trục xuất trở lại Nga

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/01/2016 20:24 GMT+7

VTV.vn - Những người di cư đi qua Nga để tới Na Uy đang đứng trước nguy cơ bị mắc kẹt tại biên giới khi không quốc gia nào chấp nhận họ.

Tại khu vực biên giới Nga - Na Uy, phía cực Bắc của Trái đất, nhiệt độ đang vào khoảng -20oC. Một nhóm 30 người di cư từ Syria, gồm cả trẻ em đang phải tuyệt thực để phản đối việc bị chính phủ Na Uy trục xuất.

Trong năm 2015, đã có hơn 5.000 người di cư chọn con đường qua Nga để tới Na Uy, họ chủ yếu đi xe đạp do khu vực này không cho phép người đi bộ vượt qua biên giới. Tuy nhiên, trước các quy định siết chặt nhập cảnh mới đây, nhiều người bị buộc rời khỏi Na Uy, phương án duy nhất của người di cư lúc này là quay lại Nga, đi lại trên chính con đường họ đã tới.

Tuy nhiên, Nga cũng vừa tuyên bố sẽ hạn chế dòng người di cư đã bị Na Uy trục xuất quay trở lại nước này. Trong quá trình giới chức hai bên thảo luận tìm ra giải pháp, hàng trăm người di cư sẽ bị mắc kẹt tại một trong những nơi lạnh lẽo nhất thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước