Tổng thống Trump muốn Mỹ đứng đầu về vũ khí hạt nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 15:27 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters tại Nhà Trắng ngày 23/2. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Trump cho biết, nếu các nước vẫn sở hữu vũ khí hạt nhân thì Mỹ sẽ phải là quốc gia đứng đầu về điều này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, ông muốn xây dựng kho vũ khí hạt nhân của nước này lớn mạnh hàng đầu trong số các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới. Đây là bình luận đầu tiên của ông Trump về kho vũ khí hạt nhân Mỹ kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết, mong muốn lớn nhất của mình là được nhìn thấy một thế giới không vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu các nước vẫn sở hữu vũ khí hạt nhân, Mỹ sẽ phải là quốc gia đứng đầu về điều này.

Tuy vậy, ông cũng bày tỏ lo ngại về sự tụt hậu vũ khí hạt nhân của Mỹ những năm gần đây và khẳng định sẽ bắt đầu những thỏa thuận hạt nhân tốt.

Hiện Mỹ đang thực hiện dự án 30 năm nhằm hiện đại hóa các tàu ngầm, máy bay ném bom, tên lửa đạn đạo có giá trị 1.000 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước