Tổng thống Trump nhấn mạnh theo đuổi phi hạt nhân dù Triều Tiên dọa hủy gặp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/05/2018 14:26 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh tiếp tục gây áp lực để Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân trước khả năng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể sẽ bị hủy.

Phát biểu trước báo giới về khả năng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể sẽ bị hủy, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ chưa được Triều Tiên thông báo hủy cuộc gặp, nhưng ông nhấn mạnh mục tiêu chính của mình là phi hạt nhân hóa bán đảo.

Trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn sẽ diễn ra, và họ sẽ tiếp tục gây áp lực tối đa nếu Triều Tiên hủy gặp.

Theo dự kiến ban đầu, hai bên sẽ gặp nhau tại Singapore ngày 12/6 tới. Washington vẫn tiếp tục thúc giục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn, nhưng Triều Tiên chưa đưa ra cam kết công khai sẽ thực hiện đầy đủ. Tuy vậy, Bình Nhưỡng đã có một số dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng như tuyên bố dừng thử tên lửa và hạt nhân, đóng cửa điểm thử hạt nhân Punggye-ri - nơi từng diễn ra 6 cuộc thử nghiệm.

Trung Quốc ủng hộ nỗ lực phát triển kinh tế của Triều Tiên Trung Quốc ủng hộ nỗ lực phát triển kinh tế của Triều Tiên Triều Tiên tuyên bố không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân vì hợp tác kinh tế với Mỹ Triều Tiên tuyên bố không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân vì hợp tác kinh tế với Mỹ Triều Tiên hủy hội đàm cấp cao với Hàn Quốc Triều Tiên hủy hội đàm cấp cao với Hàn Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước