TP.HCM đổi mới bài tập thể chất trong trường học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 15:26 GMT+7

VTV.vn - Năm học này, TP.HCM sẽ thay đổi các bài tập thể chất trong trường học qua các bộ môn: bóng đá, bóng rổ, cầu lông, võ, bơi lội hay thể dục aerobic.

Những hoạt động thể chất mới hướng tới giảm béo phì, phát triển thể chất toàn diện cho trẻ. Để có được sự thay đổi cho trẻ, các thầy cô cũng cần phải có sự thay đổi trong cách dạy và học, nhờ thay đổi chính bài tập của mình.

Ghi nhận tại một "lớp học" đặc biệt dành cho 200 thầy cô giáo thể dục cấp tiểu học tại TP.HCM, những bài tập khởi động cũng như bài thể dục buổi sáng kết hợp với âm nhạc sẽ giúp cho cả thầy và trò khởi động ngày mới đầy năng lượng.

Với những thầy giáo đã gắn bó gần 40 năm đứng lớp như thầy Long (trường Tiểu học Âu Cơ quận 11, TP.Hồ Chí Minh), việc ghi nhớ từng động tác tuy khó khăn, nhưng thầy vẫn rất cố gắng, hy vọng sẽ đem thêm bài tập mới về cho các em.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, những bài thể dục tận dụng tối đa sự kết hợp giữa động tác và âm nhạc sau khi thí điểm tại 50 trường tiểu học, sẽ nhân rộng ra tất cả các trường phổ thông trên địa bàn.

Tạo dựng đam mê rèn luyện thể chất cho trẻ Tạo dựng đam mê rèn luyện thể chất cho trẻ

VTV.vn - Giáo dục thể chất tốt sẽ cho bé một trí óc minh mẫn và sức khỏe dẻo dai. Trên nền tảng đó, việc học kiến thức mới hiệu quả, bé cũng hoàn thiện được kỹ năng sống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước