TP.HCM lập 62 chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 05/04/2020 19:05 GMT+7

VTV.vn - Việc kiểm soát sẽ được chia ra 6 ca/ngày, mỗi ca kéo dài 4 tiếng để đảm bảo các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 luôn hoạt động 24/24h.

TP.HCM đã chính thức thành lập 62 chốt, trạm tại các cửa ngõ ra - vào thành phố nhằm thực hiện các biện pháp phòng kiểm soát chống dịch. 

Tại các chốt, trạm, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tất cả những người tham gia giao thông. Theo ghi nhận, đội ngũ y tế làm công tác đo thân nhiệt và trường hợp nào có thân nhiệt trên 37 độ sẽ được tách ra để chờ làm các thủ tục tiếp theo. Dù lượng phương tiện phải dừng khá nhiều và thời tiết TP.HCM tương đối nóng nhưng hầu hết người dân đều chấp hành việc kiểm tra.

Theo phân công, Công an TP.HCM phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm soát tại 16 chốt, trạm chính. Còn 46 chốt, trạm phụ sẽ do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp quận, huyện tổ chức lực lượng thực hiện. Việc kiểm soát sẽ được chia ra 6 ca/ngày, mỗi ca kéo dài 4 tiếng để đảm bảo các chốt hoạt động 24/24h. Hiện TP.HCM đang thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả.

Cảnh sát giao thông TP.HCM chung tay cùng cộng đồng chống dịch COVID-19 Cảnh sát giao thông TP.HCM chung tay cùng cộng đồng chống dịch COVID-19

VTV.vn - Trong tình hình giãn cách xã hội vì dịch bệnh, người dân ở nhà và chỉ ra ngoài khi thật cần thiết, công việc của các cảnh sát giao thông cũng có những thay đổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước