TP.HCM nghiêm cấm san lấp kênh rạch tại các dự án

Kim Oanh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 11/06/2018 17:05 GMT+7

Ảnh minh họa: VGP

VTV.vn - UBND TP.HCM yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện giải quyết dứt điểm các điểm lấn chiếm, xâm hại hệ thống kênh rạch, cống thoát nước trong năm 2018.

Đồng thời, UBND Thành phố cũng nghiêm cấm và sẽ xử lý triệt để việc san lấp kênh rạch trong các dự án xây dựng.

Đây là những giải pháp để nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hệ thống thoát nước của TP.HCM. Cũng theo công văn này, các quận huyện cần tuyên truyền, vận động, giải thích, thậm chí cưỡng chế các trường hợp vi phạm theo đúng các quy định hiện hành và không để phát sinh các trường hợp lấn chiếm mới. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018 sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố.

Tình trạng lấn chiếm kênh rạch, cản trở dòng chảy được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngập lụt ngày càng nghiêm trọng ở TP.HCM. Đây là vấn đề đã được chính quyền thành phố yêu cầu các địa phương giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, đến nay, vì nhiều lý do, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

TP.HCM sẽ kỷ luật lãnh đạo quận, huyện để kênh rạch bị lấn chiếmTP.HCM sẽ kỷ luật lãnh đạo quận, huyện để kênh rạch bị lấn chiếmNhiều hình thức đầu tư để cải tạo nhà trên và ven kênh rạch tại TP.HCMNhiều hình thức đầu tư để cải tạo nhà trên và ven kênh rạch tại TP.HCMTP.HCM kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án ven và trên kênh rạchTP.HCM kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án ven và trên kênh rạch

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước