TP.HCM: Tiểu thương mong muốn ổn định buôn bán sau khi phá dỡ thủy đài

Nguyễn Hương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 02/12/2017 22:07 GMT+7

VTV.vn - Việc tháo dỡ thủy đài là cần thiết, được người dân ủng hộ nhưng việc giải quyết nơi ăn, chốn ở của hàng chục hộ kinh doanh mới là điều mà các hộ dân mong muốn TP xem xét.

Đến thời điểm này, UBND Quận 1 đã tiến hành cưỡng chế di dời các hộ dân sống trong những ngôi nhà tạm bợ, xây dựng trái phép dưới hai thủy đài. Tuy nhiên, hàng chục hộ buôn bán nhỏ vẫn đang nán lại, chưa dời đi.

Theo họ, việc tháo dỡ thủy đài là cần thiết, người dân hoàn toàn nhất trí. Tuy nhiên, việc giải quyết nơi ăn, chốn ở của hàng chục hộ kinh doanh như thế nào là điều mà người dân mong muốn thành phố xem xét vì những sạp hàng này là sinh kế của cả gia đình họ.

Theo UBND Quận 1, đến ngày 5/12 sẽ tiến hành tháo dỡ thủy đài theo phương pháp thủ công để đảm bảo an toàn nên sẽ mất ít nhất 3 tháng. Việc hỗ trợ cụ thể cho những hộ dân, người buôn bán phải chờ UBND thành phố quyết định. 

Kiến nghị di dời cặp thủy đài khổng lồ có nguy cơ sập ở quận 1, TP.HCM Kiến nghị di dời cặp thủy đài khổng lồ có nguy cơ sập ở quận 1, TP.HCM

VTV.vn - Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn kiến nghị cơ quan chức năng TP.HCM di dời khẩn cấp cặp thủy đài khổng lồ có nguy cơ sập ở quận 1 để đảm bảo an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước