Trò chơi điện tử có thể bị đưa vào danh sách gây nghiện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 18:51 GMT+7

VTV.vn - Đây là dự thảo của tổ chức y tế thế giới WHO, trong đó đánh giá trò chơi điện tử có thể gây ra chứng “rối loạn trò chơi.”

Những người mắc hội chứng "rối loạn trò chơi" được miêu tả là chơi điện tử liên tục hoặc thường xuyên, ưu tiên trò chơi điện tử hơn các mối quan tâm khác trong cuộc sống, và cảm thấy bứt rứt khi ngừng chơi. Tuy nhiên, cần phải mất khoảng 12 tháng theo dõi hành vi để khẳng định các triệu chứng này. Nghiện trò chơi điện tử là 1 trong vấn đề xã hội được đề cập đến khá nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên được đưa ra xem xét như 1 loại bệnh. Dự thảo này sẽ được nghiên cứu và đánh giá trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, từ đó đưa ra phương án khắc phục cụ thể hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước