Trung Quốc truy tố hơn 22.000 đối tượng lừa đảo Internet và viễn thông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/12/2017 20:45 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc truy tố hơn 22.000 đối tượng liên quan các vụ chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet và viễn thông

Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, lực lượng chức năng nước này đã tiến hành truy tố hơn 22 nghìn đối tượng liên quan các vụ chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet và viễn thông trong 9 tháng đầu năm 2017.

Các hình thức phổ biến bao gồm gọi điện thoại, gửi email giả danh nhà chức trách yêu cầu nộp tiền phạt, hoặc thông báo trúng thưởng nhưng tất cả đều là giả mạo. Thông báo cũng nhấn mạnh, tội phạm lừa đảo qua điện thoại và mạng internet ngày càng tràn lan và tinh vi. 

Nhà chức trách Trung Quốc đã tăng cường xử lý mạnh tay đối với loại hình tội phạm này. Tháng 11 vừa qua, Tòa án tỉnh Sơn đông đã phạt tù 7 đối tượng lừa đảo viễn thông gây ra cái chết cho một nữ sinh. Nữ sinh thiệt mạng vì bị đau tim sau khi bị lừa toàn bộ học phí dự định học đại học. Vụ việc đã khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng.

Trung Quốc phát triển ứng dụng có thể 'đọc' cảm xúc của con người Trung Quốc phát triển ứng dụng có thể "đọc" cảm xúc của con người Tuyên án phạt tù các đối tượng vụ lừa đảo qua Facebook tại Cần Thơ Tuyên án phạt tù các đối tượng vụ lừa đảo qua Facebook tại Cần Thơ Đà Nẵng: Bắt đối tượng giả danh nhân viên tổng đài lừa đảo Đà Nẵng: Bắt đối tượng giả danh nhân viên tổng đài lừa đảo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước