Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá ngoài khơi đầu tiên tại Việt Nam

Nguyễn Sơn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 18/06/2017 17:15 GMT+7

VTV.vn - Đây là một dự án của Bộ NN&PTNT nhằm hỗ trợ tối đa ngư dân bám biển, khai thác nguồn hải sản tại vùng biển phía Nam, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cách bờ gần 400 km, ít ai biết rằng, giữa biển khơi bao la, đảo Đá Tây còn có trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá thuộc diện lớn nhất quần đảo Trường Sa cung cấp tất cả mọi dịch vụ cho các tàu đánh bắt xa bờ.

Không chỉ sửa chữa nhỏ, những hạng mục lớn cần phải đưa tàu lên khỏi mặt nước vốn chỉ có thể thực hiện trong đất liền giờ cũng đã có thể thực hiện ngay tại trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá này.

Bên cạnh việc sửa chữa, cung cấp nhiên liệu, nhu yếu phẩm cho ngư dân, một hệ thống thu mua, sơ chế hải sản hiện đại ngay tại đảo Đá Tây cũng đang được khẩn trương xây dựng.

Sau khi đi vào hoạt động, hải sản đánh bắt tại vùng biển Trường Sa sẽ được thu mua ngay trên biển theo giá thỏa thuận, sau đó đưa về đây sơ chế, đông lạnh và vận chuyển về đất liền. Điều này giúp đảm bảo độ tươi ngon của hải sản, vừa tăng thêm thời gian đánh bắt và thu nhập của bà con ngư dân.

Chuyện chưa kể về đàn vịt con sinh ra ở Trường Sa Chuyện chưa kể về đàn vịt con sinh ra ở Trường Sa Hành trình 'nối' tình yêu từ đất liền đến Trường Sa Hành trình "nối" tình yêu từ đất liền đến Trường Sa Màu xanh trải dài trên khắp các đảo Trường Sa Màu xanh trải dài trên khắp các đảo Trường Sa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước