Vì sao công nhân chọn các trường tư thục cho con?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/11/2017 13:41 GMT+7

VTV.vn - Đa số công nhân đã từ chối trường công lập, tiếp tục chọn các trường tư thục và nhóm trẻ chấp nhận những rủi ro.

Đến thời điểm này chắc chắn cơn phẫn nộ của dư luận chưa thể lắng xuống về việc các bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh tại quận 12, TP.HCM bạo hành trẻ bằng đủ các vật dụng như can nhựa, vung nồi và thậm chí là cả dao.

Công an đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở này. Ngày 29/11, hai bảo mẫu còn lại cũng đã ra trình diện cơ quan công an, cả hai đối tượng đều bị câu lưu tại công an quận 12 để phục vụ điều tra. Các giải pháp hỗ trợ cho trẻ đang được chính quyền địa phương tích cực triển khai. Tuy nhiên, khi sự việc này xảy ra, những người đau lòng nhất chính là bố mẹ và người thân của các bé.

Trường mầm non Mầm xanh đã đóng cửa. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người thân của những đứa trẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, 36 trẻ được chuyển đến các ngôi trường khác. Theo chính quyền địa phương, phụ huynh công nhân có thể tùy ý chọn trường nhưng đa số công nhân đã từ chối trường công lập, tiếp tục chọn các trường tư thục và nhóm trẻ chấp nhận những rủi ro. Vì sao hệ thống trường công lập lại bị công nhân từ chối?

Bố trí nơi học mới cho các bé sau khi trường Mầm Xanh đóng cửa Bố trí nơi học mới cho các bé sau khi trường Mầm Xanh đóng cửa

VTV.vn - 36 trẻ sẽ được nhận ở bất kỳ trường mẫu giáo nào trên địa bàn quận 12, TP.HCM sau khi trường Mầm non tư thục Mầm Xanh đóng cửa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước