Việc tử tế: Thư viện đặc biệt ở Bắc Giang

Nguyễn Nga – Phùng Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 14/05/2017 06:48 GMT+7

VTV.vn - Ngày 13/5, chuyên mục Việc tử đã đến với xã Song Khê, thành phố Bắc Giang để ghé thăm một mô hình thư viện rất đặc biệt.

6.500 cuốn sách là kho tri thức vô cùng quý giá, cũng chính là kết quả mà 5 năm qua ông Đào Quang Huy (xã Song Khê, thành phố Bắc Giang) đã sưu tầm được.

Ông Đào Quang Huy cho hay: "Tôi đạp xe đi đến tất cả những chỗ họ thu mua phế liệu, phế phẩm. Nếu có những tiểu thuyết, nếu có truyện tranh mà nó vẫn còn tương đối thì dùng tiền túi của mình ra để mua. Thư viện của tôi độc giả đến đọc là miễn phí nên càng ngày càng đông".

"Tất cả mọi người đều được đọc sách không ngoại trừ một ai" là mong muốn của ông Huy. Bởi thế mà không chỉ có sách dành cho trẻ em hay người già, những cuốn sách dành cho người khiếm thị cũng được ông cất công sưu tầm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước