Vụ giáo viên dùng dép đánh trẻ: 1 trong 2 cô giáo không có nghiệp vụ sư phạm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/02/2017 14:21 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin từ cuộc họp giữa UBND phường Minh Khai, Phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng và lãnh đạo trường mầm non Sen Vàng.

Hôm qua, vụ việc nhiều trẻ nhỏ ở trường Mầm non Sen Vàng, thuộc địa bàn phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị cô giáo dùng dép đánh vào đầu, dùng chân đá vào bụng trẻ đã gây bức xúc trong dư luận.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng nay (6/2), điểm trường mầm non Sen Vàng đã đóng cửa, nhiều phụ huynh biết thông tin muộn đã phải đưa con đi gửi ngoài, thậm chí có nhiều bậc phụ huynh phải nghỉ ở nhà để trông con.

Trong ngày hôm qua, lãnh đạo trường mầm non Sen Vàng đã có quyết định chấm dứt hợp đồng với giáo viên có hành vi đánh trẻ. Trong sáng nay, UBND phường Minh Khai, Phòng giáo dục quận Hai Bà Trưng và lãnh đạo trường mầm non Sen Vàng cũng đã có một cuộc họp kín về vụ việc này, kết luận xử lý đã được đưa ra.

Thông tin từ cuộc họp cho biết, 1 trong 2 giáo viên đánh trẻ không có nghiệp vụ sư phạm, chỉ có bằng cao đẳng y tế, thế nhưng vẫn được làm việc tại trường từ tháng 9/2016 đến nay. Hiện đại diện nhà trường từ chối không tiếp xúc với báo chí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước