Nhức nhối nạn bạo hành và xâm hại trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/12/2016 14:27 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, dư luận bàng hoàng và phẫn nộ trước những vụ bạo hành trẻ em, trong đó có vụ dùng chích điện xâm hại bé trai người Campuchia.

Mặc dù Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó, nhấn mạnh đến việc phòng, chống bạo lực đối với trẻ em phải được chú trọng ở mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp xã hội, nhưng gần đây dư luận vẫn bàng hoàng và phẫn nộ trước không ít vụ bạo hành trẻ em tàn nhẫn và dã man.

Điều khiến cả xã hội sửng sốt và đau lòng hơn là nhiều vụ xâm hại và bạo lực tàn bạo có khi lại do chính người thân trong gia đình các em gây ra.

Trong phần Tiêu điểm của Chuyển động 24h trưa 14/12, độc giả cùng nhìn lãi những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận gần đây, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM nói về vấn đề bạo lực trẻ em và chuyên gia tâm lý chia sẻ về cách thức chống bạo hành…

Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF):

- Có gần 80% số trẻ em Việt Nam từ 2-14 tuổi bị trừng phạt bằng bạo lực.

Theo số liệu của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an:

- Mỗi năm, trung bình có từ 1.600 - 1.800 vụ xâm hại trẻ em nghiêm trọng được phát hiện (kể cả xâm hại tình dục).

Theo thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH - Đường dây nóng số 18001567:

- Mỗi năm, Bộ LĐ-TB&XH nhận được khoảng 300.000 cuộc gọi đến để đề nghị tư vấn, xử lý những vấn đề liên quan tới trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước