32 triệu tài khoản của Yahoo bị truy cập không cần mật khẩu

Thanh Ba (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 21:37 GMT+7

32 triệu tài khoản của Yahoo đã bị ảnh hưởng từ vụ rò rỉ thông tin người dùng lần thứ 3. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Yahoo thừa nhận, có tới 32 triệu tài khoản người dùng dịch vụ của công ty bị tin tặc "viếng thăm" trong hai năm qua.

Theo đó, tin tặc đã dùng các cookie (tập tin do trang web bạn đã truy cập tạo nên để lưu trữ thông tin duyệt web) hay các tập tin do trang web mà người dùng đã truy cập để lưu trữ thông tin duyệt trang web giả nhằm truy nhập bằng một thủ thuật tấn công không cần mật khẩu. Yahoo cho rằng, thủ phạm gây ra sự cố nghiêm trọng này cũng chính là kẻ đứng sau một vụ tấn công riêng rẽ khác vào năm 2014, đánh cắp thông tin cá nhân của khoảng 500 triệu tài khoản người dùng.

Tổng Giám đốc điều hành Yahoo tuyên bố không nhận tiền thưởng hàng năm cũng như bất kỳ khoản cổ tức nào của năm 2017 sau vụ việc trên. Yahoo hiện đã vô hiệu hóa các cookie này để ngăn chặn việc tiếp tục lạm dụng những tài khoản bị tấn công.

Trước đó, trong sự cố cách đây gần 4 năm, các tin tặc đã đánh cắp thông tin của 1 tỉ tài khoản Yahoo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước