Ấn Độ: Quang năng sẽ thay thế nhiệt điện vào năm 2027

VTV9-Thứ hai, ngày 14/08/2017 18:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: CleanTechnica)

VTV.vn - Dự kiến đến năm 2027, việc phát triển năng lượng Mặt Trời tại Ấn Độ sẽ vượt qua và có thể thay thế nhiệt điện.

Thế giới đang hướng đến một tương lai năng lượng sạch. Theo một khảo sát kinh tế, chương trình năng lượng thay thế của Ấn Độ, cụ thể là năng lượng Mặt Trời, đang phát triển với tốc độ nhanh.

Hiện nhiệt điện chiếm khoảng 192.000 GW, tương đương 55% tổng năng lượng của Ấn Độ. Trong khi đó, năng lượng thay thế chỉ chiếm 18%. Do đó, nước này đã đặt mục tiêu tạo ra 175.000 GW quang năng vào năm 2027, vượt qua cả nhiệt điện.

Hà Lan: Máy tạo nước hoạt động bằng quang năng Hà Lan: Máy tạo nước hoạt động bằng quang năng Kính râm thu năng lượng mặt trời Kính râm thu năng lượng mặt trời Hệ thống thu năng lượng mặt trời thông minh tại Philippines Hệ thống thu năng lượng mặt trời thông minh tại Philippines

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước